Mỹ điều Vệ binh Quốc gia tới Los Angeles giải tán biểu tình
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7-6 ra lệnh triển khai 2.000 lính Vệ binh Quốc gia trong bối cảnh nhiều người tại Los Angeles biểu tình phản đối các cuộc đột kích chống người nhập cư.

AP đưa tin: Trong tuyên bố, Nhà Trắng cho hay Tổng thống Trump điều lực lượng Vệ binh Quốc gia nhằm "giải quyết tình trạng vô pháp luật được phép diễn ra" ở bang California. "Nếu Thống đốc California và Thị trưởng Los Angeles không thể làm việc, như mọi người vốn biết là như vậy, Chính phủ Liên bang sẽ vào cuộc và giải quyết vấn đề, bạo loạn và cướp bóc, theo cách vốn có!!!", Reuters dẫn lời ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.
Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định những gì cơ quan di trú đang làm "là cần thiết để ngăn chặn và đảo ngược cuộc xâm lược của tội phạm bất hợp pháp vào Mỹ. Sau vụ bạo lực này, lãnh đạo đảng Dân chủ vô trách nhiệm của California đã hoàn toàn thoái thác trách nhiệm bảo vệ công dân".
Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đe dọa về khả năng triển khai quân đội Mỹ. "Nếu bạo lực tiếp diễn, Thủy quân Lục chiến đang tại ngũ tại Trại Pendleton cũng sẽ được huy động - họ đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ", ông Hegseth cho biết. Trong khi đó, Thống đốc California Gavin Newsom, đảng viên Dân chủ, phản đối động thái điều lực lượng Vệ binh Quốc gia, khẳng định điều này "có mục đích gây kích động và sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng".
Phản ứng mạnh mẽ từ Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh biểu tình ở Los Angeles kéo dài sang ngày thứ hai, khi người phản đối chiến dịch đột kích dân nhập cư không giấy tờ đối đầu với lực lượng Tuần tra Biên giới mặc đồ chống bạo động.
T.N
Dòng sự kiện:Chính trường thế giới
Tổng thống Trump tuyên bố "kết thúc" mối quan hệ với tỷ phú Elon Musk
Từ “bạn thân” đến đối đầu công khai: Hành trình mâu thuẫn giữa ông Trump và Elon Musk
Tổng thống Trump và tỷ phú Elon Musk "khẩu chiến" dữ dội
Mâu thuẫn với Tổng thống Trump leo thang, tỷ phú Elon Musk gợi ý lập đảng chính trị mới
Ông Trump ký sắc lệnh cấm công dân một số quốc gia nhập cảnh